Hàn Quốc phát triển UAV chiến đấu

10/08/2012 03:25 GMT+7

Seoul đang phát triển máy bay chiến đấu không người lái (UAV chiến đấu) thế hệ mới. Tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho hay nước này “đang phát triển cả UAV chiến đấu lẫn UAV do thám thế hệ mới”. Seoul có kế hoạch chi 500 tỉ won (443 triệu USD) đầu tư cho dự án này và kỳ vọng sẽ phát triển xong vào năm 2017 để triển khai tác chiến vào năm 2021.

Về tổng thể, UAV chiến đấu mà Hàn Quốc đang phát triển sẽ khá giống với loại MQ-1 Predator của Không quân Mỹ. Loại này có tốc độ bay đạt 217 km/giờ, trần bay là 7.600 m, mang theo tên lửa đối đất Hellfire được dẫn đường bằng laser và đạt tầm bắn 10 km. Trong một diễn biến khác, RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Sukhorukov cho biết nước này sẽ không mua UAV do Israel chế tạo như nhiều thông tin gần đây.

Hàn Quốc phát triển UAV chiến đấu 
UAV chiến đấu MQ-1 Predator của Mỹ - Ảnh: Goiam.org

Lê Loan

>> Hàn Quốc "tuyên chiến" với video ca nhạc khiêu dâm
>> Hàn Quốc muốn nâng tầm bắn tên lửa
>> Hàn Quốc sắp tập trận gần quần đảo Dokdo/Takeshima

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.