Chưa kiểm soát được trình độ thầy thuốc nước ngoài

10/08/2012 03:05 GMT+7

Ngày 9.8, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết trước các sự cố liên tục xảy ra tại khu vực y tế tư nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có văn bản báo cáo lên Thủ tướng về các vấn đề liên quan đến hoạt động khám bệnh tư nhân.

Theo báo cáo, cả nước hiện có 137 bệnh viện và 30.000 phòng khám tư. 6,6 triệu lượt người khám chữa bệnh tại y tế tư trong năm qua.

Hiện có 40 thầy thuốc người Trung Quốc hành nghề tại VN được cơ quan quản lý cấp phép. Trong đó, tại TP.HCM 11 người tại 7 cơ sở; Hà Nội 7 người tại 5 cơ sở; Hải Phòng và Cần Thơ mỗi địa phương 4 người, các tỉnh thành khác có từ 1-2 người. Cơ quan quản lý đang lúng túng trong việc cấp chứng chỉ hành nghề cho thầy thuốc nước ngoài tại VN vì chưa nắm rõ chương trình đào tạo của người hành nghề, chất lượng của các cơ sở đào tạo nước ngoài.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.