Cháy lớn ở Đại học quốc gia Singapore

10/08/2012 20:20 GMT+7

(TNO) Vào đúng ngày đánh dấu bắt đầu năm học mới (Rag Day), Đại học quốc gia Singapore (NUS) phát cháy khiến 4 người phải nhập viện.

Lửa được phát hiện từ nóc khu nhà E3A cao 7 tầng ở cơ sở chính Kent Ridge, là nơi khoa Kỹ nghệ tọa lạc, vào lúc 14 giờ 15 phút chiều nay 10.8 (giờ địa phương).

Báo điện tử Channel News Asia trích lời ông Lloyd Tee Sze Hou nói rằng có tiếng nổ từ tòa nhà này trong lúc các sinh viên đang tham gia hoạt động trình diễn mừng Rag Day.

Rag Day là một ngày đặc biệt do Hội sinh viên NUS tổ chức vào ngày cuối tuần trước khi năm học mới bắt đầu vào tuần sau, bao gồm các hoạt động gây quỹ, trình diễn hình nộm và văn nghệ, đón mừng sinh viên mới…

Sinh viên Võ Hoàng Hải học khoa Kinh tế của NUS cho Thanh Niên biết khi đi ngang khu nhà E3A vào lúc 14 giờ 30 phút, khói đen nghi ngút bao phủ cả một khu rộng lớn.

“Tuy nhiên, những người làm việc ở đây khá bình tĩnh”, Hải nói.

Do năm học mới chưa thực sự bắt đầu nên khu vực cháy cũng không có quá đông sinh viên. Còn hoạt động Rag Day thì diễn ra ngoài khu sân vận động.

Báo Straits Times cho hay một nhân viên an ninh khoảng 50 tuổi đã được đưa vào bệnh viện vì hít phải nhiều khói.

Ba nhân viên chữa cháy thuộc Lực lượng phòng vệ dân sự (SCDF) cũng được đưa vào bệnh viện do kiệt sức vì hơi nóng.

Trên mạng xã hội Twitter, thành viên Patrick Pang viết: “Đám cháy ở NUS trông khá tệ hại”.

SCDF đã điều động đến 9 trực thăng phun nước để chữa cháy và phải đập vỡ nhiều của kính của tòa nhà để giải tỏa khói.

Toàn bộ nhân viên trong các khu nhà lân cận cũng được sơ tán để đảm bảo an toàn và khuôn viên trường bị phong tỏa.

Cho đến 19 giờ tối nay đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Điều tra vụ cháy nhà trọ
>> Cháy nhà, 3 mẹ con bị bỏng nặng
>> Cháy nhà do chập điện
>> Cháy nhà, 1 người tử vong
>> Cháy nhà, 3 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.