Caffeine và bệnh Parkinson

11/08/2012 03:15 GMT+7

Caffeine có thể giúp điều trị các triệu chứng bệnh Parkinson (bệnh của hệ thần kinh làm các cơ bị rung và yếu).

Theo healthdaynews, các nhà khoa học thuộc Đại học McGill (Canada) rút ra kết luận này sau khi khảo sát ở 61 người mắc bệnh Parkinson. Các chuyên gia nhận thấy cung cấp lượng caffeine tương đương với khoảng 3 tách cà phê mỗi ngày giúp cải thiện các triệu chứng vận động, như chuyển động chậm và tê cứng ở các tình nguyện viên.

Thú vị là cuộc khảo sát cho thấy, caffeine không cải thiện đáng kể chứng buồn ngủ ban ngày, triệu chứng thường gặp của bệnh Parkinson. Tuy nhiên, theo trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Ronald Postuma, caffeine cải thiện đáng kể các triệu chứng vận động và các tình nguyện viên cảm thấy khỏe hơn cũng như tràn đầy năng lượng hơn.

Mai Duyên

>> Ngủ giúp giảm triệu chứng bệnh Parkinson
>> Thử nghiệm vaccine bệnh Parkinson đầu tiên trên thế giới
>> Vitamin K2 có thể giúp chữa bệnh Parkinson

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.