Nhốt CSGT, chủ xe, tài xế và lơ xe cùng hầu tòa

09/08/2012 21:27 GMT+7

(TNO) TAND thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) ngày 9.8 xét xử sơ thẩm vụ án “chống người thi hành công vụ” đối với các bị cáo Nguyễn Thành Long (35 tuổi, trú Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Phan Huy Phúc (32 tuổi, trú Pleiku, Gia Lai), Trần Khánh Hoài (35 tuổi, trú Đắk Lắk).

(TNO) TAND thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) ngày 9.8 xét xử sơ thẩm vụ án “chống người thi hành công vụ” đối với các bị cáo Nguyễn Thành Long (35 tuổi, trú Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Phan Huy Phúc (32 tuổi, trú Pleiku, Gia Lai), Trần Khánh Hoài (35 tuổi, trú Đắk Lắk).

Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Hương Trà, lúc 19 giờ ngày 18.4, tổ tuần tra CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) phát hiện xe khách BKS 48K-2279 (thuộc HTX Vận tải hành khách 2.9, tỉnh Đắk Nông), do Phúc điều khiển, đi từ đường cấm tỉnh lộ 10 qua địa bàn P.Hương Văn (thị xã Hương Trà) để ra QL 1A.

Nhốt CSGT, chủ xe, tài xế và lơ xe lãnh án tù 
Các bị cáo tại phiên tòa, từ trái sang: Long - Phúc - Hoài

Sau khi phát hiệu lệnh dừng xe, đại úy Ngô Viết Anh (tổ trưởng tổ tuần tra) lên xe yêu cầu những người liên quan xuống dưới để xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, Long (chủ xe), Phúc (lái xe), Hoài (lơ xe) la lên là CSGT lên xe “ăn cướp”, sau đó khóa cửa xe nhốt đại úy Anh bên trong xe và tiếp tục chạy trên đường cấm hơn 6 km qua nhiều phường của thị xã Hương Trà.

Khi chiếc xe này đến đường tránh TP.Huế, thuộc thôn An Đô (P.Hương Chữ, thị xã Hương Trà) thì bị tổ tuần tra CSGT số 2 chặn lại. Tuy nhiên, những đối tượng kể trên tiếp tục khóa kín cửa xe, nhốt đại úy Anh bên trong.

Sau nhiều giờ giằng co với lực lượng tăng cường từ Công an thị xã Hương Trà, đến 21 giờ cùng ngày các đối tượng chống người thi hành công vụ đã bị khống chế.

Tại phiên tòa trên, TAND thị xã Hương Trà tuyên phạt Long 12 tháng tù, Phúc 6 tháng tù, cả hai đều được hưởng án treo. Riêng Hoài (lơ xe, từng có tiền sự tội tàng trữ và sử dụng chất ma túy) bị phạt 9 tháng tù giam. 

Tin, ảnh: Gia Tân - Trương Huyền

>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”
>> Chở quá quy định, chống người thi hành công vụ, lãnh 1 năm tù
>> Chống người thi hành công vụ
>> Cần xác định hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp là chống người thi hành công vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.