Một bé sơ sinh bị ném khỏi cửa sổ tầng 10

09/08/2012 10:31 GMT+7

(TNO) Một bé sơ sinh đã chết sau khi bị ném ra ngoài cửa sổ của một tòa nhà cao tầng ở thành phố Sergiev Posad gần Moscow (Nga) vào hôm 8.8, RIA Novosti dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết.

Thi thể em bé được một nhân viên văn phòng làm việc tại tầng trệt của tòa nhà phát hiện. Theo nhân viên y tế thì em bé bị ném ra khỏi cửa sổ từ tầng 10.

RIA Novosti dẫn nguồn tin cho biết, hiện công tác giám định pháp y đang được tiến hành để xác định liệu em bé có chết trước khi bị ném hay không.

Theo Cơ quan điều tra Vùng Moscow thì người phụ nữ bị nghi ngờ ném đứa bé đã bị bắt giữ sau đó vài giờ.

"Cô gái 17 tuổi khai với các nhân viên điều tra rằng cô đã sinh một em bé chết non vào sáng sớm. Cô đã giấu cha mẹ việc mang thai và quyết định ném em bé (ra ngoài cửa sổ) vì lo sợ bị trừng phạt", người phát ngôn của cơ quan điều tra nói.

Tiến Dũng

>> Một phụ nữ Nga ném hai con qua ban công tầng 15
>> Đình chỉ điều tra vụ ném con xuống sông
>> Nghiện muối tắm dẫn đến ăn thịt người?
>> Brazil truy tố 3 kẻ ăn thịt người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.