Hỗ trợ vốn cho ngư dân bị nạn trên biển

09/08/2012 03:10 GMT+7

Tin từ Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi ngày 8.8 cho biết đã cho ngư dân Lê Văn Toàn (ở xã Phổ Châu, H.Đức Phổ), có tàu cá QNg-94114 TS bị chìm trên vùng biển Khánh Hòa - Phú Yên do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vào ngày 18.2, vay 400 triệu đồng để mua máy tàu có công suất 400 CV trang bị cho tàu đóng mới.

Theo đó, thời gian vay trong vòng 3 năm với lãi suất ưu đãi là 5%/năm. Hiện tại, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đang khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để tiếp tục giải ngân số tiền 1 tỉ đồng cho các ngư dân bị nạn mua sắm máy tàu trang bị cho tàu cá đóng mới, gồm: ngư dân Bùi Việt Anh (ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn) có tàu QNg-95712 TS bị chìm tại gần eo biển Balabac (Philippines) trong quá trình di chuyển trú, tránh áp thấp nhiệt đới vào ngày 17.2; ngư dân Lê Vinh (ở xã An Vĩnh, H.Lý Sơn) và ngư dân Trần Phương (ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn) có tàu bị phía Trung Quốc lấy giữ trái phép khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa vào ngày 3.3 và 16.5. Ngoài ra, từ đầu năm 2012 đến nay, quỹ còn trao tặng 56 triệu đồng cho những ngư dân bị nạn trên biển.

Hiển Cừ

>> Mực khô rớt giá, tàu ngư dân nằm bờ
>> Một ngư dân bị nạn tại vùng biển Trường Sa
>> Chìm tàu cá, 6 ngư dân mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.