Ấn Độ bắn thử tên lửa Agni-2 tầm bắn 2.000 km

09/08/2012 21:10 GMT+7

(TNO) Quân đội Ấn Độ vào hôm nay (9.8) đã lần thứ 3 bắn thử thành công tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân Agni-2.

Tên lửa được bắn từ bệ phóng di động gần đảo Wheeler trong vịnh Bengal, tờ Times of India dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

 
Tên lửa Agni-2 của Ấn Độ - Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti, Agni-2 là tên lửa đạn đạo hai tầng có thể bắn trúng mục tiêu cách 2.000 km với đầu đạn nặng một tấn.

Đợt bắn thử trước đó của tên lửa Agni-2 được Ấn Độ thực hiện trong năm 2009. Agni-2 được đưa vào biên chế chính thức từ năm 2002.

Được biết, hồi giữa tháng 7 qua, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-1 có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Agni-1 là tên lửa đạn đạo một tầng có tầm bắn khoảng 700 km và là loại tên lửa đầu tiên trong các chủng loại tên lửa Agni do Ấn Độ sản xuất.

Hồi tháng 4 năm nay, đất nước Nam Á này cũng đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa Agni-5 với tầm bắn lên đến 5.000 km, dự kiến được đưa vào phục vụ trong năm 2014 - 2015.

Hiện theo truyền thông Ấn Độ thì nước này đang phát triển tên lửa tầm xa Agni-6.

Tiến Dũng

>> Ấn Độ bắn thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân
>> Cư dân London thua kiện vụ đặt tên lửa trên nóc nhà
>> Iran sản xuất tên lửa chống tăng mới
>> Trung Quốc vượt Nga trong việc phóng tên lửa vũ trụ
>> Iran bắn thử tên lửa chống hạm
>> Tàu sân bay Ấn Độ bắt đầu chạy thử
>> Ấn Độ bắn thử tên lửa phòng không tầm trung
>> Ấn Độ sẵn sàng triển khai lá chắn tên lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.