Nhân viên NATO tại Đức lấy cắp dữ liệu mật

08/08/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Một công dân Đức đã bị buộc tội lấy cắp các dữ liệu mật tại một trung tâm chỉ huy không quân của NATO ở Đức, vốn cũng là nơi ông này đang làm việc, theo tin tức từ AP đăng tải ngày 8.8.

Nghị phạm 60 tuổi này đã bị bắt vào hôm 6.8 với cáo buộc lấy cắp thông tin bí mật quốc gia để cung cấp cho một nguồn chưa xác định, phát ngôn viên Markus Koehler của bên công tố viên chính phủ Đức cho biết trong một báo cáo.

Nhân viên NATO này được cho là đã lấy dữ liệu mật rồi chuyển vào máy tính cá nhân.

Báo cáo nói trên không cho biết dữ liệu mật bị đánh cắp sẽ được cung cấp cho ai, liệu đã bị rò rỉ hay chưa, hoặc thời điểm nghi phạm lấy cắp.

NATO có khoảng 500 người làm việc tại các trung tâm chỉ huy ở căn cứ không quân Ramstein (Mỹ), vốn tọa lạc tại bang Rhineland-Palatinate, miền tây nước Đức.

Khoảng từ 10 - 20% trong số các nhân viên này là công dân Đức.

Hoàng Uy

>> NATO sử dụng căn cứ không quân của Nga
>> NATO chi 1 tỉ USD cho lá chắn tên lửa
>> NATO kích hoạt lá chắn tên lửa
>> Pakistan bí mật cho phép NATO dùng không phận chuyển vũ khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.