Bắt giữ hơn 7 kg ma túy vận chuyển qua đường hàng không

08/08/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Đại diện Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chiều nay (8.8) cho biết vừa bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không với khối lượng hơn 7 kg.

Trước đó, vào ngày 4.8, bà P.A.G (51 tuổi, quốc tịch Malaysia) đi trên chuyến bay QR608 từ Doha về TP.HCM qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có lộ trình xuất phát từ các quốc gia châu Phi qua Qatar về Việt Nam.


Tang vật ma túy bị thu giữ - Ảnh: Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cung cấp

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, bà G. chỉ làm thủ tục hải quan đối với hành lý xách tay và cố tình “bỏ quên” đồ ký gửi tại khu vực tập trung hành lý thất lạc.

Hai giờ sau, bà G. mới quay lại quầy hành lý thất lạc để nhận đồ.

Tuy nhiên mọi động thái của bà G đã bị cơ quan chức năng theo dõi. Qua kiểm tra hành lý ký gửi của bà G., cơ quan chức năng phát hiện hai túi nylon trắng được quấn giấy bạc và giấy than bên ngoài, bên trong túi có chứa 1,76 kg ma túy tổng hợp.

Trước đó vào ngày 20.7, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp với công an cửa khẩu kiểm tra, bắt giữ N.T.L (40 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đi trên chuyến bay VN 650 từ Singapore về TP.HCM cất giấu 5,34 kg ma túy trong hành lý.

Hiện hai vụ việc trên đã được bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Trung Hiếu

>> Phá đường dây vận chuyển 60 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp
>> Hàng chục cảnh sát vây bắt nghi can bán ma túy cố thủ trong nhà
>> Ổ ma túy trong nhà nghỉ
>> Bắt kẻ vận chuyển 22 bánh heroin và 12.000 viên ma túy
>> Phá đường dây vận chuyển ma túy lớn qua biên giới
>> Sáu tháng, hải quan TP.HCM bắt giữ 35 kg ma túy
>> Bắt 2 vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.