Yêu cầu khởi tố vụ án triệt hạ 9 cây gỗ quý

07/08/2012 08:45 GMT+7

(TNO) Ông Mai Kiều, Phó giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Thuận ngày 6.8 cho biết Sở đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về vụ lâm tặc làm chết 8 cây gỗ lim xanh và 1 cây bằng lăng ở xã Mỹ Thạnh (H.Hàm Thuận Nam).

(TNO) Ông Mai Kiều, Phó giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Thuận ngày 6.8 cho biết Sở đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về vụ lâm tặc làm chết 8 cây gỗ lim xanh và 1 cây bằng lăng ở xã Mỹ Thạnh (H.Hàm Thuận Nam), đồng thời đề nghị Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án hủy hoại tài sản theo quy định của pháp luật.

Theo ông Mai Kiều, qua kiểm tra thực tế, 9 cây gỗ nói trên đã bị lâm tặc “bức tử” cho đến chết nhưng chưa kịp lấy gỗ.

Trong số 9 cây, có những cây đường kính gần 1 m, tổng cộng gần 50 m3. Đây là số cây gỗ còn nằm rải rác trên đất nông nghiệp đã đưa ra khỏi 3 loại rừng.

Theo đúng thủ tục thì Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Nam phải chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT khởi tố vụ án (theo NĐ99/CP của Chính phủ thì lượng gỗ bị triệt hạ trên 12 m3 phải khởi tố vụ án) thì cơ quan này lại tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thu hồi, bán đấu giá số gỗ trên.

Hiện Sở NN-PTNT Bình Thuận đã có văn bản tham mưu cho tỉnh hủy quyết định thu hồi, bán đấu giá số lượng gỗ trên và yêu cầu Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Nam tổ chức kiểm điểm vì làm sai quy trình.

Quế Hà

>> Đề nghị truy tố kiểm lâm giúp lâm tặc phá rừng
>> Hạt trưởng kiểm lâm bao che cho “lâm tặc”
>> Kiểm lâm bị lâm tặc bắt làm con tin
>> Đà Nẵng: Truy quét lâm tặc dịp tết
>> Lâm tặc bẫy kiểm lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.