Vùng áp thấp gây thời tiết xấu trên biển

07/08/2012 03:05 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 6.8 cho biết, trên khu vực phía bắc vịnh Bắc bộ đã hình thành một vùng áp thấp.

Dự báo, trong 24 giờ tới vùng áp thấp này ít dịch chuyển hoặc dịch chuyển chậm ra phía đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, có mưa rào và giông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động và có mưa rào và giông rải rác. Trên đất liền, tại các tỉnh miền Bắc, ngày hôm qua đã có mưa trên diện rộng. Đợt mưa này được dự báo là sẽ kéo dài trong 1-2 ngày tới, có thể gây ra một đợt lũ vừa và lớn trên các sông suối miền Bắc. Các tỉnh miền núi phía bắc cần chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.