Thủ đô Philippines tê liệt vì mưa lũ lớn

07/08/2012 11:41 GMT+7

(TNO) Mưa lớn trút xuống thủ đô Manila của Philippines đã gây tê liệt hệ thống giao thông ở đây vào hôm 7.8, buộc ít nhất 20.000 người phải rời bỏ nhà cửa khi nước lũ bao phủ một nửa thành phố này.

Thị trường tài chính, trường học và hầu hết các văn phòng chính phủ đã phải đóng cửa khi các con đường chính ở Manila - một đô thị với khoảng 15 triệu dân - bị ngập nặng.

Cư dân tại các khu ổ chuột thuộc vùng trũng thấp đã phải sơ tán đến các trường học, các tòa nhà chính phủ ở Manila, theo AFP dẫn nguồn từ giới chức Philippines.

Jean Navarez thuộc cơ quan dự báo thời tiết nhà nước cảnh báo, các trận lũ do mưa lớn gây ra có thể trở nên tồi tệ hơn khi đập La Mesa, hồ chứa nước duy nhất của Manila, bắt đầu xả nước.

Bà này cũng cho biết thêm rằng sẽ có mưa lớn trong 24 giờ tới và nước lũ sẽ tiếp tục dâng cao.

Huỳnh Thiềm

>> Tổng thống Philippines bị nữ sinh hôn trộm
>> Philippines tố Trung Quốc giăng dây thừng bao Scarborough
>> Lao động Philippines bán máu để sống
>> Philippines mua hai tàu chiến Ý
>> Bão dữ tràn vào Philippines, 7 người chết
>> Philippines siết chặt an ninh sau vụ xả súng ở Mỹ
>> Tổng thống Philippines quyết không nhân nhượng Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.