“Năm Cam Gia Kiệm" lãnh án 5 năm tù

07/08/2012 15:04 GMT+7

(TNO) Ngày 7.8, TAND H.Thống Nhất (Đồng Nai) đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đoàn Đức Phước (31 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1, H.Thống Nhất) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, Phước khá "nổi tiếng" ở H.Thống Nhất với biệt danh “Năm Cam Gia Kiệm”, chuyên cho vay lãi suất cao, sau đó dọa chém giết con nợ để chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2011 Phước cho anh Phạm Quốc Huy (32 tuổi, cùng ngụ H.Thống Nhất) mượn 430 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận được trả hằng tháng. Sau đó, nhiều lần Phước đến đòi nhưng anh Huy chưa có tiền trả nên nảy sinh mâu thuẫn.

 “Năm Cam” Gia Kiệm lãnh án 5 năm tù 1
Đoàn Đức Phước (áo trắng) tại phiên tòa

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23.1.2012, Phước sử dụng ô tô BKS 60N - 0147, mang theo hai con dao bầu, một khẩu súng bắn điện cùng 3 viên đạn tìm anh Huy để uy hiếp đòi nợ.

Khi thấy anh Huy tại nhà riêng, Phước nhiều lần dọa bắn, sau đó dùng con dao chọc tiết lợn đâm một nhát vào phần ngực và bụng bên trái nạn nhân, gây tỷ lệ thương tật toàn bộ 55%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phước 5 năm tù giam.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Khởi tố Tuấn “chó” tội cố ý gây thương tích
>> Xét xử vợ chồng Trần Khải Thanh Thủy tội cố ý gây thương tích
>> Án tù cho kẻ cố ý gây thương tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.