Kẻ xả súng tại đền thờ từng là quân nhân

07/08/2012 09:50 GMT+7

(TNO) Kẻ xả súng giết chết 6 người tại một đền thờ đạo Sikh ở bang Wisconsin (Mỹ) được xác định là một cựu binh sĩ Mỹ, theo Reuters dẫn nguồn từ giới chức nước này hôm 6.8.

John Edwards - cảnh sát trưởng thành phố Oak Creek, nơi vụ xả súng xảy ra - cho biết Wade Michael Page từng phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1992-1998.

Tuy nhiên, vào năm 1998, Page bị buộc giải ngũ vì đã say rượu trong khi đang làm nhiệm vụ, theo nguồn tin quân sự Mỹ.

Page phục vụ trong quân đội Mỹ trong sáu năm nhưng y chưa bao giờ được điều ra nước ngoài.

Page cũng từng là chuyên gia tâm lý và sửa chữa tên lửa, đóng quân tại căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina, các nguồn tin trên cho biết.

Page đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường ngay sau khi y xả súng vào những người cầu nguyện tại một đền thờ đạo Sikh ở thành phố Oak Creek vào hôm 5.8.

Giới chức quân đội Mỹ hiện đang điều tra mối liên hệ giữa nghi phạm 40 tuổi này với các tổ chức phân biệt chủng tộc cũng như với các ban nhạc rock đầu trọc.

Theo Trung tâm Luật về đói nghèo ở miền Nam (Mỹ), chuyên theo dõi các nhóm kỳ thị sắc tộc, chủng tộc, Page là thành viên của hai ban nhạc phân biệt chủng tộc có tên là End ApathyDefinite Hate.

Còn theo AP, chính quyền liên bang cho biết họ đang điều tra vụ xả súng trên theo hướng đây là vụ khủng bố nội địa. 

Huỳnh Thiềm

>> Xả súng tại một đền thờ ở Mỹ, 7 người chết
>> Nghi phạm xả súng ở Mỹ bị buộc 140 tội danh
>> Xả súng ở Thái Lan, 4 người chết
>> Lại một "thằng hề" tại Mỹ âm mưu xả súng
>> Nghi phạm xả súng ở Mỹ gửi kế hoạch bắn giết về trường cũ
>> Dân Mỹ đổ xô "sắm" vũ khí sau vụ xả súng
>> Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa
>> Xả súng tại Mỹ, 6 người chết
>> Nghi phạm xả súng là “kẻ thù của người dơi”
>> Vụ xả súng tại Mỹ: Hung thủ mua 6.000 băng đạn
>> Xả súng tại buổi chiếu phim Người Dơi 3 ở Mỹ, 10 người chết
>> Xả súng tại Mỹ, 3 người chết
>> Một thiếu niên Jordan xả súng giết chết cả nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.