Lãnh án vì hung hăng

07/08/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 6.8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo tuyên y án 10 năm tù đối với Võ Hoàng Tâm (19 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội “giết người”. Tối 17.2.2010, Tâm cùng một số thanh niên ngụ ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, H.Tam Bình (Vĩnh Long) đến chợ Kênh Tư (xã Nguyễn Văn Thành, H.Bình Tân) chơi pa tin.

Trong lúc chơi, nhóm của Tâm va chạm với nhóm Nguyễn Văn Hiếu, ngụ xã khác, dẫn đến đánh nhau nhưng được can ngăn. Tối hôm sau, nhóm Tâm cầm dao đi đánh nhóm Hiếu. Trong lúc đuổi đánh, Tâm đâm Hiếu 4 nhát, bị thương tích 77% vĩnh viễn. Liên quan đến vụ án này, 11 thanh niên khác trong nhóm của Tâm cũng nhận các mức án từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 9 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Quang Hiển

>> Giết người vì tranh chỗ bán hàng rong
>> Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
>> Giết người chỉ vì ghẹo gái
>> Nhậu rồi giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.