Đài Loan kêu gọi ra COC cho biển Hoa Đông

06/08/2012 03:25 GMT+7

Ngày 5.8, lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đưa ra đề xuất nhằm hạ nhiệt căng thẳng xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, theo AFP .

Ngoài Nhật Bản và Trung Quốc, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này. Ông Mã kêu gọi các bên kiềm chế và nhấn mạnh: “Đạt được sự thống nhất về Bộ quy tắc ứng xử (COC) ở biển Hoa Đông và thiết lập cơ chế hợp tác thăm dò, phát triển nguồn tài nguyên ở vùng biển này sẽ góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định”.

Cả Tokyo và Bắc Kinh chưa có phản ứng về đề xuất của ông Mã. Căng thẳng Nhật - Trung dâng cao hồi tháng 7, khi tàu Trung Quốc bị tố 2 lần xâm nhập vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư.

Sau đó, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda tuyên bố nếu cần, nước này có thể điều lực lượng phòng vệ đến Senkaku/Điếu Ngư, theo Đài NHK. Thủ tướng Noda còn nói rằng chính phủ đang xem xét mua lại quần đảo tranh chấp, khiến Bắc Kinh nổi giận.

Văn Khoa

>> Trung Quốc sắp tập trận trên biển Hoa Đông
>> Nguy cơ xung đột trên biển Hoa Đông
>> Tình hình biển Hoa Đông vẫn nóng
>> Biển Hoa Đông nổi sóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.