Chờ vào trại giam, "siêu lừa" tiếp tục “trổ mánh”

06/08/2012 18:00 GMT+7

(TNO) Trong thời gian được hoãn thi hành án tù, “siêu lừa” Nguyễn Hồng Mạnh (30 tuổi, quê Bắc Giang) thành lập công ty và thực hiện nhiều “thương vụ” lừa đảo với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 6.8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hồng Mạnh (tạm trú tại 208, chung cư Sea View 1, P.10, TP.Vũng Tàu), Tổng giám đốc Công ty cổ phần (CP) tư vấn đầu tư Kinh Bắc về hành vi “lừa đảo” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, năm 2004, Mạnh là nhân viên của một công ty tại TP.HCM. Trong thời gian này, Mạnh thành lập công ty mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng nên tháng 2.2009, Mạnh bị Công an TP.HCM bắt, khởi tố về tội mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước.

Sau đó, Mạnh bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù giam về tội mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước nhưng được cho hoãn thi hành án vì gia đình khó khăn đột xuất.

 Được hoãn thi hành án tù vẫn lập công ty lừa đảo 1
Nguyễn Hồng Mạnh tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bà  Rịa-Vũng Tàu

Trong thời gian được hoãn thi hành án, Mạnh tiếp tục thành lập Công ty CP xúc tiến đầu tư Kinh Bắc (trụ sở tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Công ty CP tư vấn đầu tư Kinh Bắc (trụ sở là căn hộ thuê tại 208, chung cư Sea View 1, P.10, TP.Vũng Tàu). Mạnh làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc hai công ty này.

Mạnh lập hai website để tuyển dụng nhân viên; kêu gọi góp vốn đầu tư với mục đích lừa đảo. Nhiều người tại TP.Vũng Tàu lên mạng tìm việc đã liên lạc với Mạnh qua điện thoại để được tuyển dụng và bị lừa với tổng số tiền cả trăm triệu đồng.

Ngoài ra, Mạnh còn hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Vũ (đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu) thuê ô tô tự lái nhưng sau đó mang đi thế chấp vay 100 triệu đồng của bà Võ Thị Như Huệ (ngụ TP.Vũng Tàu).

Tháng 4.2011, Mạnh ký hợp đồng làm dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất cho khách hàng nhưng sau đó đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khách đi thế chấp vay 100 triệu đồng…

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngoài những nạn nhân nói trên, Mạnh còn lừa đảo nhiều người khác ở Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Đề nghị truy tố cặp vợ chồng lừa đảo
>> Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng tiếp tay lừa đảo 30 tỉ đồng
>> Vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất lịch sử Iran: Bốn người lãnh án tử hình
>> Cựu giám đốc lừa đảo hai lần lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.