Nhiều dự án chống sạt lở vẫn nằm trên… giấy

05/08/2012 20:05 GMT+7

(TNO) Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM, ông Trần Công Lý - Phó trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, hiện có hàng chục công trình phòng chống sạt lở, triều cường đã được UBND thành phố chỉ đạo thực hiện từ rất lâu nhưng đến nay vẫn chỉ nằm trên... giấy.

(TNO) Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM, ông Trần Công Lý - Phó trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) thành phố cho biết, hiện có hàng chục công trình phòng chống sạt lở, triều cường đã được UBND thành phố chỉ đạo thực hiện từ rất lâu nhưng đến nay vẫn chỉ nằm trên... giấy.

Theo đó, trong 59 công trình phòng chống triều cường, sạt lở được UBND thành phố chỉ đạo thực hiện từ năm 2011 đến nay, còn đến 35 công trình chưa xong.

Trong đó, hiện chỉ có 4 công trình đang thi công, 25 công trình chuẩn bị thi công thuộc các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ và Q.12.

Còn lại 6 công trình đến nay chưa thấy “nhúc nhích” vì vẫn còn đang trong quá trình làm hồ sơ thủ tục.

Chưa kể nhiều công trình chỉ thi công “cầm chừng”.

Đến nay, trong số 135 công trình phòng chống triều cường, sạt lở kết hợp giao thông nông thôn được UBND thành phố chỉ đạo thực hiện từ năm 2008 nhưng vẫn còn 2 công trình đang thi công.

Tương tự, đối với 125 công trình được phê duyệt từ năm 2009 nhưng vẫn còn 3 công trình đang “lẹt đẹt” thực hiện.

Trong khi đó, theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN, hai tháng gần đây, tình hình triều cường trên địa bàn thành phố có dấu hiệu dâng cao. Nhiều thời điểm, đỉnh triều đo được tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (sông Đông Điền) đạt xấp xỉ mức báo động 1.

Chỉ riêng trong tháng 7.2012, đã xảy ra hai vụ sạt lở lớn với tổng diện tích hơn 150 mét vuông tại xã Nhơn Đức và xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). Các vụ sạt lở chưa gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Ngoài ra, hiện trên địa bàn thành phố có trên 50 điểm có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Dự án chậm triển khai gây nguy hiểm cho những hộ dân sống gần những điểm có nguy cơ sạt lở cao 2

Dự án chậm triển khai gây nguy hiểm cho những hộ dân sống gần những điểm có nguy cơ sạt lở cao 4

Dự án chậm triển khai gây nguy hiểm cho những hộ dân sống gần những điểm có nguy cơ sạt lở cao 5
Hiện trường vụ sạt lở ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh hồi tháng 7.2011 làm gần 10 căn nhà trôi xuống sông

Tin, ảnh: Đình Sơn

>> Chưa yên tâm với phương án xử lý sạt lở
>> 10 người chết và mất tích vì lũ quét, sạt lở đất
>> Ít nhất 7 người chết do lũ quét, sạt lở đất
>> Thêm 3 người chết, 1 người mất tích vì sạt lở đất
>> Ảnh hưởng bão số 4: Sạt lở đất, 4 người chết
>> Sạt lở đất, 2 vợ chồng mất tích
>> Miền Bắc mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất
>> Phú Quốc: Chủ động phòng chống lụt bão
>> Hơn 2.000 người diễn tập phòng chống lụt bão
>> Diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn
>> Dự án nhà… trên giấy
>> Cải cách hành chính... trên giấy!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.