Cụ ông 2 lần “sống lại” đã qua đời

05/08/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Sau hai lần “sống lại", tối qua 4.8, cụ Trần Miễn (79 tuổi), ở tổ 10, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã chính thức qua đời.

(TNO) Sau hai lần “sống lại", tối qua 4.8, cụ Trần Miễn (79 tuổi), ở tổ 10, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã chính thức qua đời.

>> Cụ ông “sống lại” sau khi gia đình lo hậu sự

Trước đó, vào tối 25.7, do bị nhồi máu cơ tim giai đoạn cấp nên cụ Miễn được gia đình đưa đến Bệnh viện (BV) đa khoa Quảng Ngãi cứu chữa. Tại đây, các bác sĩ tiên lượng bệnh của cụ Miễn rất nặng, có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp, hôn mê sâu, tím môi và tím đầu chi.

Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, bóp bóng sau đó cho thở máy và dùng thuốc vận mạch điều trị theo phác đồ của nhồi máu cơ tim nên cụ Miễn dần qua cơn nguy kịch, huyết áp được cải thiện, có nước tiểu.

Dù bác sĩ giải thích rõ tình trạng bệnh nhưng gia đình thấy sức khỏe cụ Miễn quá yếu nên xin đưa về chờ chết và chuẩn bị lo hậu sự thì cụ Miễn bỗng tỉnh trở lại.

Vì thế tối 30.7, gia đình tiếp tục đưa cụ Miễn trở lại BV đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, huyết áp chỉ 60/40 và tiên lượng xấu, sau đó gia đình lại xin đưa về nhà.

Từ BV trở về, những ngày sau đó Cụ Miễn lại tỉnh táo, sức khỏe có chiều hướng tốt, ban đầu chỉ ăn cháo xay loãng thành nước nhưng sau đó mỗi bữa ăn được gần chén cháo không cần xay nữa.

Giải thích về trường hợp “sống lại” của cụ Miễn, bác sĩ Trịnh Quang Diêu, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc BV đa khoa Quảng Ngãi cho rằng, nhồi máu cơ tim là bệnh lý có tỉ lệ tử vong khá cao.

Trường hợp cụ Miễn bị nhồi máu cơ tim giai đoạn cấp lại càng nguy hiểm hơn song nhờ điều trị kịp thời nên bệnh nhân chỉ khỏe tạm thời.

“Do không được tiếp tục điều trị nên cụ Miễn đã tử vong bởi nguyên nhân bị suy tim, loạn nhịp và vỡ thành tim đột ngột”, bác sĩ Diêu nhận định.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.