Iran thử thành công phiên bản nâng cấp tên lửa đạn đạo

04/08/2012 16:16 GMT+7

(TNO) Iran ngày 4.8 tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công phiên bản nâng cấp của một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, theo hãng tin AP.

(TNO) Iran ngày 4.8 tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa Fateh-110, phiên bản nâng cấp của một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, theo hãng tin AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi cho biết tên lửa Fateh-110 vận hành bằng nhiên liệu rắn có tầm bắn khoảng 300 km.

Ông khẳng định Fateh-110 có thể định vị chính xác các mục tiêu trên biển, khiến nó trở thành loại vũ khí hữu hiệu nhất thuộc loại này trong kho vũ khí của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tên lửa Fateh-110 là loại tên lửa đất đối đất một tầng dùng nhiên liệu rắn. Phiên bản trước đó của loại tên lửa được chế tạo trong nước này có tầm bắn 200 km.

Phát biểu của ông Vahidi được phát trên truyền hình nhà nước Iran ngày 4.8. Loại vũ khí này do Tổ chức Công nghiệp Hàng không của Iran thiết kế và chế tạo.

Giới chỉ huy quân sự Iran đã khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này.

Trùng Quang

>> Iran sẽ đưa khỉ vào không gian
>> Iran lo ngại về “chiến tranh mềm”
>> Mỹ lại áp đặt lệnh trừng phạt Iran
>> Bảy người Iran bị bắt cóc ở Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.