Cấm tiểu thương bán trái cây ngoại nhập

04/08/2012 03:00 GMT+7

Đó là quy định của UBND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) áp dụng đối với tiểu thương Chợ Cũ (P.8) vừa xây xong, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Theo Văn bản số 2469/UBND-VP do ông Nguyễn Hoàng Đảm, Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho ký, gửi cho Công ty CP Lợi Nhân (đơn vị đầu tư xây dựng chợ) thì: “Những hộ tiểu thương thuộc ngành hàng trái cây nhà vườn, trước khi tiến hành bốc thăm quầy sạp phải có cam kết không bán trái cây ngoại nhập. Nếu hộ nào không chịu cam kết sẽ bị xóa tên và không được tham gia bốc thăm”. Chưa được giải thích thông suốt về việc phải bảo vệ và kích cầu nông sản nội địa, một số tiểu thương tỏ ra bức xúc trước thông tin trên.

Thanh Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.