Philippines tố Trung Quốc giăng dây thừng bao Scarborough

03/08/2012 14:55 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 2.8 thông báo tàu cá Trung Quốc đã giăng dây thừng tại nơi ra vào bãi cạn tranh chấp Scarborough để ngăn tàu cá nước khác vào đây.

Báo Philippine Daily Inquirer dẫn lời Bộ trưởng Gazmin cho hay Lực lượng tuần duyên Philippines báo với ông rằng tàu cá Trung Quốc để lại một dây thừng dài có phao giữ xung quanh tại các nơi ra vào Scarborough.

Ông Gazmin cho hay Lực lượng tuần duyên chưa quyết định tháo bỏ dây thừng nói trên và đã điều máy bay đến khu vực để giám sát tình hình.

Hai tàu tuần tra Trung Quốc xuất hiện tại Scarborough ngày 10.4 - Ảnh: Reuters
Hai tàu tuần tra Trung Quốc xuất hiện tại Scarborough ngày 10.4 - Ảnh: Reuters

Trong mấy ngày qua, thời tiết xấu đã cản trở tàu Phillippines trở lại khu vực Scarborough, theo Philippine Daily Inquirer.

Vụ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila về Scarborough dâng cao từ ngày 8.4, khi tàu tuần tra Trung Quốc ngăn cản tàu chiến Philippines bắt tàu cá nước này đánh bắt tại đây.

Đến ngày 4.6, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo hai bên đã đạt thỏa thuận cùng rút hết tàu khỏi Scarborough. Manila tuân theo thỏa thuận này, nhưng Bắc Kinh thì không, lại còn tăng cường hiện diện trong khu vực, theo đài GMA News.

Đến ngày 27.7, máy bay do thám của hải quân Philippines phát hiện còn 3 tàu tuần tra Trung Quốc tại Scarborough.

Văn Khoa

>> Philippines "nắn gân" Trung Quốc về bãi cạn Scarborough
>> Philippines tố tàu Trung Quốc trở lại Scarborough
>> Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi bãi cạn Scarborough
>> Philippines điều máy bay giám sát Scarborough
>> Philippines có thể điều tàu trở lại bãi cạn Scarborough
>> Philippines lo bị “gài” trong vụ rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.