Dân Cà Mau đánh cá ngừ ở Trường Sa

04/08/2012 03:00 GMT+7

* Tàu cá Lý Sơn trúng đậm

Ngày 3.8, tin từ Đồn Biên phòng 692, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết tàu cá của ngư dân Cà Mau đi đánh bắt cá ngừ ở Trường Sa đã về đất liền. Đây là lần đầu tiên ngư dân Cà Mau khai thác ngư trường Trường Sa. Chuyến vừa qua, tàu cá của ông Huỳnh Thanh Bình (ngụ khóm 2, thị trấn Sông Đốc) đánh bắt được trên 4 tấn cá ngừ đại dương, bán tại chỗ được trên 500 triệu đồng.

Hiện Cà Mau đã có 5 tàu tham gia đánh bắt cá ngừ đại dương ở vùng biển này.

* Những ngày vừa qua, hàng chục tàu cá hành nghề lưới vây rút chì của ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi), sau mỗi đêm vươn khơi bám biển, đều đạt sản lượng khai thác cao. Ông Trần Đình Tề, chủ tàu cá QNg-96229 TS, ở xã An Vĩnh, cho biết chỉ trong hai đêm 1 và 2.8, tàu của ông khai thác được trên 50 tấn cá các loại, trị giá gần 1 tỉ đồng, trừ chi phí mỗi lao động đi trên tàu cho thu nhập từ 20 - 25 triệu đồng. Ngoài tàu cá của ông Tề, hàng chục tàu cá lưới vây rút chì của ngư dân Lý Sơn cũng cho thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng/chuyến biển.

Văn Mịnh - Gia Bách

>> Bác sĩ Trường Sa Lớn mổ ruột thừa cho ngư dân
>> Sự thật về Hoàng Sa, Trường Sa trên tem Đài Loan
>> Xây dựng thêm trường học tại Trường Sa
>> Một ngư dân bị nạn tại vùng biển Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.