Bác sĩ Trường Sa Lớn mổ ruột thừa cho ngư dân

03/08/2012 08:14 GMT+7

(TNO) Hôm nay 3.8, thông tin từ Bệnh viện 175 (TP.HCM) cho biết, đơn vị bệnh xá trực thuộc bệnh viện trên đảo Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) đã cấp cứu thành công một ngư dân đau ruột thừa.

Chiều 1.8, anh Nguyễn Văn Dự (19 tuổi, ngụ Bình Sơn, Quảng Ngãi) được đưa vào bệnh xá trên đảo Trường Sa Lớn, trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hố chậu phải, kèm sốt nhẹ.

Bệnh nhân cho biết đã đau bụng âm ỉ 10 ngày liên tục trong khi đánh bắt cá trên tàu QNG95654 tại vùng biển Trường Sa.

Lúc 8 giờ 30 phút sáng 2.8, các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân với chẩn đoán viêm ruột thừa cấp 11. Trong khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ruột thừa của anh Dự bị hoại tử phần thân và cuối đuôi, phần mạc nối lớn bao phủ tím bầm.

Các bác sĩ của bệnh xá đảo Trường Sa Lớn (thuộc Bệnh viện 175, Bộ Quốc phòng) đã rút hết mủ, bóc tách mạch tràng dính vào thành bụng sau, sau đó tiến hành cắt ruột thừa cho bệnh nhân.

Anh Dự đã tỉnh táo 30 phút sau ca mổ và hiện sức khỏe đã ổn định.

Nguyên Mi

>> Cấp cứu 2 ngư dân bị bệnh trên biển
>> Phẫu thuật tại phòng khám Trung Quốc, bệnh nhân phải đi cấp cứu
>> Dấu ấn từ những ca cấp cứu hy hữu
>> Bộ đội Trường Sa cấp cứu ngư dân bị cá mũi lê đâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.