Xe khách bốc cháy, 40 hành khách thoát nạn

03/08/2012 03:05 GMT+7

Rạng sáng 2.8, xe khách giường nằm mang biển số 37S-7431 đang chạy trên QL1A tuyến Vinh - Hà Nội, khi đến xã Quỳnh Hồng, H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì bốc cháy dữ dội. Tài xế xe khách này cho biết, có tiếng nổ khá lớn phát ra từ buồng máy ở phía sau, sau đó lửa bùng cháy.

* Cháy xe bồn chở nhựa đường

>> Lại cháy xe khách
>> Cháy xe máy, 1 người bị thương
>> Xăng dỏm là tác nhân chính gây cháy xe máy

 40 hành khách trên xe lúc đó đang ngủ, lái xe cùng phụ xe đã mở cửa, báo động cho toàn bộ hành khách xuống xe; chỉ có một người bị bỏng nhẹ ở cánh tay. Chiếc xe cùng nhiều hành lý của khách bị lửa thiêu rụi.

 cháy xe
Chiếc xe khách bốc cháy - Ảnh: P.Hòa

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tại khối 5, P.An Sơn, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), chiếc xe bồn chở nhựa rải đường mang BKS 54T-3371 do tài xế Phạm Xuân Hồng (30 tuổi, trú tại xã Tam Hòa, H.Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển bỗng bốc cháy dữ dội. Rất may tài xế kịp thoát ra ngoài nên không bị thương.

Anh Hồng cho biết, khi xảy ra vụ hỏa hoạn, nhựa đường đã được nấu chảy thành chất lỏng và đã dẫn vào bồn để rải lên mặt đường. Sau đó, anh điều khiển xe chạy chậm để rải nhựa thì bất ngờ phía sau đuôi xe phát hỏa. Sau 10 phút thì ngọn lửa bao trùm toàn bộ thân xe. Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Nam đã điều động hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát mạnh kèm theo nhựa đường trong bồn xe còn nhiều nên chiếc xe bị thiêu rụi.

 Khánh Hoan - Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.