Bí thư xã đánh cán bộ lâm nghiệp

02/08/2012 20:53 GMT+7

(TNO) Ngày 2.8, Công an H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) cho biết đang điều tra làm rõ vụ Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn đánh bị thương một cán bộ lâm nghiệp.

Theo tường trình của ông Lê Văn Bảy (41 tuổi), Phó phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn (Ninh Thuận), sự việc xảy ra vào chiều tối 27.7, tại phòng làm việc của Ban Văn hóa Thông tin xã Hòa Sơn, H.Ninh Sơn.

Cụ thể, trước đó, ông Bảy cùng anh vợ đến nhà ông Trần Hải Quy, Phó bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) chơi và có uống vài lon bia.

Khoảng 30 phút sau, cả ba người chạy xe máy đến trụ sở UBND xã Hòa Sơn, vào phòng làm việc của Ban Văn hóa Thông tin xã thì gặp ông Phan Đình Nam là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn đang nằm giữa nền nhà, cùng một số anh em là công an, xã đội, dân quân tự vệ.

Ông Bảy đem máy điện thoại ra, nói để chụp tấm hình làm kỷ niệm và quay ra đứng phía trước sân thì ông Nam chạy theo, nắm cổ áo ông Bảy và có lời khiếm nhã.

Vừa dứt lời, ông Nam dùng cùi chỏ tay, nắm đấm đánh túi bụi vào mặt ông Bảy.

Bị đánh bất ngờ, ông Bảy van xin nhưng ông Nam không tha mà tiếp tục đánh, khiến ông Bảy ngã gục xuống sân.

Ông Nam còn ra lệnh cho dân quân xã tịch thu điện thoại di động của ông Bảy.

Sau khi bị đánh ngất, ông Bảy được gia đình đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn cấp cứu.

Đến ngày 1.8, thấy bệnh tình ông Bảy không thuyên giảm, gia đình đã xin chuyển đến ông Bảy lên Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận để tiếp tục điều trị.

Tại đây, các bác sĩ cho biết ông Bảy bị gãy xương hàm phải, má phải bị sưng nề, sưng bầm tụ máu tại vùng ngực, vai và thái dương.

Gia đình ông Bảy cũng cho biết, từ ngày ông Bảy nhập viện đến nay đã 6 ngày nhưng không thấy ông Nam đến thăm hỏi.

Chiều 2.8, trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online qua điện thoại, ông Phan Hữu Đức - Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn - cho biết: “Chúng tôi đã nghe báo cáo vụ việc và đang giao cho các ban của Đảng kiểm tra xác minh làm rõ. Khi xảy ra vụ việc, cả hai (ông Nam và ông Bảy) đều có uống bia rượu, nên không làm chủ được bản thân”.

Theo ông Đức, là cán bộ đứng đầu một địa phương (ông Nam - PV) mà lại đánh nhau như vậy thì mất tư cách, không thể chấp nhận. Sau khi có kết quả kiểm tra, Huyện ủy sẽ có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Tin, ảnh: Thiện Nhân

>> Cán bộ xã “ôm” tiền chính sách bỏ trốn
>> Khởi tố hàng loạt cán bộ xã lập khống hồ sơ đền bù đất
>> Một cán bộ xã mất tích
>> Cán bộ xã lừa đảo lãnh án chung thân
>> Bắt 2 cán bộ xã giả mạo giấy tờ để làm sổ đỏ
>> Cán bộ xã “ăn” tiền chính sách lĩnh án
>> Cà Mau: Bắt cán bộ xã tham gia đánh bài
>> Cán bộ xã lấy tiền cứu trợ gửi... ngân hàng
>> Cảnh cáo và chuyển công tác sĩ quan đánh người
>> Điều tra vụ công nhân Trung Quốc đánh người
>> Công an xã đánh người vi phạm giao thông?
>> Dân quân tự vệ đánh người
>> Tạm đình chỉ thiếu tá công an đánh người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.