Bị đe dọa đánh bom, sân bay Mỹ sơ tán 2.000 khách

02/08/2012 09:52 GMT+7

(TNO) Sân bay quốc tế ở thành phố San Antonio thuộc bang Texas (Mỹ) đã trải qua một phen náo loạn sau khi bị đe dọa đánh bom vào hôm 1.8.

Reuters dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương cho biết, giới chức sân bay đã nhận được một cuộc điện thoại báo có 3 quả bom cài trong bãi đậu xe.

Nhà chức trách đã phải vội sơ tán khoảng 2.000 hành khách, đồng thời cho đóng cửa sân bay, theo hãng AP dẫn phát ngôn viên Sở cứu hỏa Deborah Foster.

Những hành khách trên đã được đưa qua trú ẩn ở một trường trung học gần đó.

Cảnh sát và chó nghiệp vụ đã được huy động vào lục soát khắp sân bay song không phát hiện được bất cứ điều gì khả nghi.

Vài giờ sau đó, sân bay đã mở cửa trở lại, theo BBC.

Theo kênh truyền hình địa phương KENS 5, một chuyến bay đã phải chuyển hướng, 3 chuyến bay bị hủy và 28 chuyến bị hoãn trong thời gian sân bay này được sơ tán.

Theo BBC dẫn lời phát ngôn viên sân bay Rich Johnson, sân bay quốc tế San Antonio đón khoảng 260 chuyến bay nội địa và quốc tế với từ 14.000 đến 15.000 hành khách mỗi ngày.

Huỳnh Thiềm

>> Sơ tán tòa nhà vì... nhện giả
>> Malaysia sơ tán công dân khỏi Syria
>> Mưa lũ ở Nhật, 400.000 người sơ tán
>> Tàu trật đường ray gây cháy lớn, 100 hộ dân sơ tán
>> Cháy tiệm sơn, sơ tán 14 cháu bé
>> Israel “sẽ sơ tán Tel Aviv” nếu bị tên lửa tấn công
>> Đánh bom ga xe lửa ở Pakistan
>> Đánh bom kép ở Nga, 20 người chết
>> Kẻ “đánh bom quần lót” là người Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.