Trẻ giận dữ

02/08/2012 04:05 GMT+7

Cha mẹ thường nghĩ cơn giận dữ của trẻ em là một phần đặc trưng của quá trình phát triển. Nhưng đôi khi có những dấu hiệu cảnh báo cần phải hỏi bác sĩ nhi khoa.

Các chuyên gia thuộc Bệnh viện Cleveland (Mỹ) đưa ra những ví dụ sau: cơn giận dữ vẫn thường xảy ra hoặc trầm trọng thêm sau khi trẻ lên 4 tuổi; cơn giận dữ bao gồm việc trẻ tự gây hại cho mình, hoặc gây tổn thương cho người khác và làm hư hại tài sản; cơn giận dữ khiến trẻ ngưng hoặc nín thở, đặc biệt nghiêm trọng nếu trẻ bị bất tỉnh; tiếp sau cơn giận dữ, trẻ cảm thấy đau đầu, lo lắng hoặc đau dạ dày. 

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.