Nửa dân số Ấn Độ mất điện

01/08/2012 03:00 GMT+7

Ngày 31.7, sự cố mất điện nghiêm trọng ở Ấn Độ tiếp tục lan rộng khi cả 3 hệ thống điện ở miền bắc, đông và đông bắc nước này bị sập, khiến 600 triệu người, tức gần một nửa dân số, bị ảnh hưởng.

Theo AFP, từ tối 30.7, lưới điện miền bắc bất ngờ ngưng hoạt động và đến sáng qua đến lượt 2 lưới điện đông và đông bắc chịu chung số phận. Sự cố xảy ra vào giờ làm việc, khiến mọi hoạt động tại 13 bang gần như đình trệ. Giao thông trở nên hỗn loạn vì đèn tín hiệu không hoạt động trong khi hệ thống tàu điện ngầm, vốn vận chuyển khoảng 1,8 triệu dân mỗi ngày, tê liệt hoàn toàn. Ngoài ra, trên 200 thợ mỏ tại thành phố Kolkata mắc kẹt dưới hầm trong nhiều giờ do thang máy không thể hoạt động. AFP dẫn lời giới chức cho hay nguyên nhân sự cố có thể do quá tải và đến cuối ngày 31.7, một phần lưới điện đã được phục hồi.

Trùng Quang

>> Ấn Độ tăng cường vũ trang trên nóc nhà thế giới
>> Mất điện trên diện rộng ở Ấn Độ
>> Cháy tàu lửa ở Ấn Độ, 47 người thiệt mạng
>> Giang Tô hủy dự án do biểu tình
>> Ấn Độ có tổng thống mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.