Nghi án ông Arafat bị đầu độc ra tòa

01/08/2012 03:00 GMT+7

Bà Souha Arafat, vợ của nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat (1929 - 2004) vừa đệ đơn kiện lên tòa án Nanterre (Pháp) về việc chồng mình bị ám sát, theo AFP.

Bà Souha Arafat xác định không kiện “quốc gia, hội nhóm hay cá nhân nào cả” nhưng đơn kiện của bà nhiều khả năng khiến cảnh sát Pháp mở cuộc điều tra. Tháng 11.2004, việc ông Arafat trở bệnh nặng đột ngột và qua đời, tại Bệnh viện quân đội Percy ở Paris, để lại rất nhiều nghi vấn.

Vụ việc một lần nữa gây xôn xao dư luận khi Đài truyền hình Al Jazeera mới đây đã công bố kết quả khám nghiệm của Viện Phóng xạ vật lý Lausanne (Thụy Sĩ) cho thấy ông Arafat có thể bị các cơ quan tình báo ám sát bằng chất phóng xạ polonium. Bà Souha Arafat tin rằng chồng mình bị đầu độc vì “bị Mỹ và Israel xem là một trở ngại ở khu vực Trung Đông vào thời điểm ấy”.

Lan Chi

>> Cựu Tổng thống Palestine Yasser Arafat có thể bị đầu độc
>> Cái chết của ông Arafat vẫn còn nhiều bí ẩn
>> Lật lại hồ sơ cái chết của Tổng thống Arafat

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.