Văn hóa hiện đại xuất hiện sớm hơn 20.000 năm

31/07/2012 14:42 GMT+7

(TNO) Nền văn hóa hiện đại khởi nguồn từ miền nam châu Phi sớm hơn 20.000 năm so với ước tính trước đây của các chuyên gia về nhân loại học.

Những đặc điểm công nghệ và nghệ thuật của nền văn hóa hiện đại đã xuất hiện cách đây 44.000 năm trước, tức vào thời điểm người hiện đại di cư từ châu Phi sang châu u, nơi họ nhanh chóng thay thế người Neanderthal.

 Văn hóa hiện đại xuất hiện sớm hơn 20.000 năm
Ảnh: Francesco d'Errico & Lucinda Backwell

Để rút ra kết luận trên, một nhóm chuyên gia quốc tế đã thu thập các chứng cứ từ một địa điểm khảo cổ học gọi là Border Cave (Hang Biên giới) ở vùng đồi thấp thuộc dãy núi Lebombo, nằm tại biên giới Nam Phi và Swaziland, theo báo The Los Angeles Times.

Hang này là nơi sản xuất hạt vỏ trứng đà điểu, mũi tên xương, gậy đào đất bằng gỗ, nanh heo, theo chuyên gia Lucinda Blackwell của Đại học Witwatersrand (Nam Phi).

“Họ đeo các vòng hạt làm từ trứng đà điểu và vỏ sò, và xương khắc dấu V để làm ký hiệu”, bà Blackwell cho biết.

Một số đầu xương được phủ chất độc làm từ hạt thầu dầu.

Phi Yến

>> Người Neanderthal từng vượt Địa Trung Hải
>> Lương duyên Neanderthal và người hiện đại
>> Khỏe hơn nhờ lương duyên với người cổ đại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.