Trước 2020, Nga đưa vào sử dụng 75 tàu chiến, tàu ngầm

31/07/2012 09:50 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30.7 tuyên bố sẽ có 51 tàu chiến và 24 tàu ngầm được đưa vào phục vụ cho hải quân nước này trước năm 2020, theo Tân Hoa xã.

 Nga sẽ đưa vào sử dụng 75 tàu chiến, tàu ngầm trước năm 2020
Tàu ngầm Yury Dolgoruky thuộc lớp Borei của Nga - Ảnh:
Barentsobserver.com

Chính phủ Nga sẽ chi 136,7 tỉ USD để đóng số tàu này, trong đó có 8 tàu ngầm hạt nhân chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei.

Ông Putin đưa ra tuyên bố trên trong lúc tham dự lễ khởi công đóng chiếc tàu ngầm lớp Borei thứ 4 tại nhà máy Sevmash ở miền bắc của Nga.

Hiện Nga có 3 tàu ngầm lớp Borei đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Theo đó, tàu Yury Dolgoruky đang chạy thử nghiệm, trong khi hai tàu Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh vẫn đang được đóng.

Tàu ngầm lớp Borei sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava, vốn đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và dự kiến sẽ được trang bị cho tàu Yury Dolgoruky vào cuối năm nay, theo RIA Novosti.

Tàu ngầm lớp Borei dự kiến sẽ trở thành đội tàu chủ lực trong chiến lược đánh chặn hạt nhân của hải quân Nga sau khi thay thế số tàu đang “lão hóa” thuộc các lớp Typhoon, Delta-3 và Delta-4.

Nga đang có kế hoạch chi 680 tỉ USD cho chương trình hiện đại hóa vũ khí của nước này từ năm 2008 đến năm 2020.

Văn Khoa

>> Máy bay Mỹ giám sát không phận Nga và Belarus
>> Nga bác tin tức muốn đặt căn cứ ở hải ngoại
>> Nga phát hiện loại ma túy nguy hiểm hơn heroin
>> Nga xem xét cho dân sở hữu súng ngắn
>> Nga kêu gọi Iran bỏ vụ kiện S-300
>> Nga sẽ lập thêm 26 lữ đoàn trước năm 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.