Má mì lãnh án

31/07/2012 16:47 GMT+7

(TNO) Ngày 31.7, TAND Q.8 (TP.HCM) xử lưu động, phạt Nguyễn Thị Thu Thủy (31 tuổi) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Nghĩa (27 tuổi, đều ngụ H.Bình Chánh) 4 năm tù về cùng tội “môi giới mại dâm”.

(TNO) Ngày 31.7, TAND Q.8 (TP.HCM) xử lưu động tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Thủy (31 tuổi) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Nghĩa (27 tuổi, đều ngụ H.Bình Chánh) 4 năm tù về cùng tội “môi giới mại dâm”.

Tối 18.4.2012, lực lượng chức năng kiểm tra một khách sạn trên đường Cao Lỗ (P.4, Q.8) phát hiện Q.Y.N và N.T.P.L đang bán dâm cho hai thanh niên nên tiến hành lập biên bản.

Đồng thời, Nguyễn Văn Nghĩa là người chở hai cô gái này đến khách sạn rồi ngồi chờ bên ngoài cũng bị đưa về trụ sở công an phường lập biên bản.

Quá trình điều tra, N. và L. khai là gái bán dâm do Thủy điều hành.

Thủy thừa nhận đứng ra làm trung gian môi giới cho gái bán dâm từ 1.2010 đến cuối năm 2010 thì nghỉ. Ban đầu, tiền môi giới bán dâm, Thủy và gái bán dâm chia đôi. Tiền xe ôm do gái bán dâm tự trả.

Tháng 7.2011, Thủy tiếp tục quay lại làm công việc môi giới và bắt đầu tuyển các gái bán dâm đưa về nhà do Thủy thuê để ở tập trung.

Hằng ngày, Thủy nhận điện thoại của những người có nhu cầu, điều Nghĩa chở gái đến khách sạn theo yêu cầu của khách với giá từ 500.000 - 600.000 đồng. Nghĩa được 100.000 đồng tiền công, số còn lại Thủy và gái bán dâm chia đôi.

Lê Quang

>> Gái bán dâm "tiết lộ" về mật vụ Mỹ
>> “Má mì” kiêm gái bán dâm
>> Tiếp viên kiêm gái bán dâm
>> Má mì kiêm gái bán dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.