Giết bò tót, 8 người bị khởi tố

31/07/2012 16:04 GMT+7

(TNO) Ngày 31.7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an H.Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 người về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Tám người nói trên bao gồm: Chìu A Lộc (50 tuổi), Lý Văn Đức (42 tuổi), Trương Văn Công (22 tuổi), Đặng Ngọc Bằng (27 tuổi), Tăng Thanh Cường (29 tuổi), Bàn Ngọc Nam (46 tuổi), Lý Văn Sơn (42 tuổi) và Lý Thanh Tài (37 tuổi, cùng trú tại xã Nâm N’dir, H.Krông Nô).

Theo lời khai của nhóm người này, ngày 13.6, trong quá trình đi săn họ đã phát hiện dấu chân một con bò tót ở khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung nên lần theo dấu vết để sát hại.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, phát hiện thấy bò tót, Bằng và Công dùng súng tự chế bắn chết rồi mổ thịt chia nhau.

Trên đường về, Chìu A Lộc và Lý Văn Đức bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ cùng tang vật là 1 khẩu súng tự chế, 18 kg da, xương, thịt, nội tạng bò tót đựng trong bao tải, 200 gam thuốc súng cùng một số dụng cụ khác.

Quá trình điều tra, 8 người này đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội đồng thời giao nộp 5 khẩu súng tự chế.

Được biết, con bò tót bị giết thuộc nhóm 1B - nhóm động vật quý hiếm. 

Giang Huy

>> Phúc thẩm vụ án săn bắn bò tót tại khu bảo tồn Ea Sô (Đăk Lăk)
>> Chùm ảnh về phiên sơ thẩm xét xử Đại Hùng trong vụ án bắn chết 2 con bò tót tại khu bảo tồn Ea so (Daklak)
>> Một con bò tót nặng khoảng 800 kg bị sát hại
>> Bò tót tấn công người và xâm nhập sân bay Phú Bài?
>> Con bò tót ở sân bay Phú Bài đã chết
>> Đóng cửa sân bay vì bò tót
>> Bò tót chết do kiệt sức và bệnh nội khoa
>> Bò tót làm lộ lỗ hổng an ninh, an toàn sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.