Bão Saola áp sát biển Đông

30/07/2012 03:30 GMT+7

Sáng qua 29.7, áp thấp nhiệt đới hoạt động ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 9 ở khu vực này trong năm nay, có tên quốc tế là Saola (tên do Việt Nam đề cử).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 1-2 ngày tới, bão Saola di chuyển theo hướng bắc - tây bắc, mỗi giờ đi được từ 5-10 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Khoảng giữa tuần này, bão sẽ áp sát đông bắc biển Đông.

Do vậy từ ngày mai 31.7, ở vùng biển đông bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10, biển động rất mạnh. Ngoài ra, vùng biển tây nam biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Trong khi đó, do mưa lớn ở thượng nguồn, lượng nước về các hồ chứa tăng nhanh và đã vượt quá ngưỡng cho phép. Hồ thủy điện Tuyên Quang đã phải mở 3 cửa xả, hồ Hòa Bình mở 1 cửa xả; các hồ thủy điện lớn ở phía bắc cũng đang chạy tất cả các tổ máy để phát điện. Vì thế, mực nước sông Hồng và Thái Bình sẽ lên nhanh. Dự báo, đến sáng mai 31.7, mức nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên mức 8,35 m, sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ lên mức 3,3 m. Người dân sống ở ven sông, nhất là vùng bãi giữa sông Hồng cần chủ động phòng chống lũ.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.