Nghi vấn về lãnh sự quán Eritrea

30/07/2012 03:15 GMT+7

Chính quyền Canada đang điều tra nghi vấn Eritrea lợi dụng lãnh sự quán tại thành phố Toronto để thu tiền bất chính.

Theo tờ The National Post, nhân viên lãnh sự quán của quốc gia Đông Phi này ép công dân đến gia hạn hộ chiếu hoặc xin bất cứ giấy tờ hành chính nào đóng một khoản “thuế lợi tức”. Ngoài ra còn nhiều hình thức khác như quyên góp cho “Quỹ quốc phòng Eritrea”, hoặc tổ chức đêm từ thiện vì trẻ mồ côi nhưng toàn bộ số tiền thu được đều chuyển vào tài khoản của lãnh sự quán.

Những ai từ chối đóng tiền đều bị đe dọa, có thể bị bắt khi quay về Eritrea, còn gia đình thì chịu nhiều áp lực và tài sản ở quê nhà có nguy cơ bị tịch thu. Truyền thông Canada khẳng định số tiền “thuế” thu từ lãnh sự quán này giúp chính quyền Eritrea dự trữ được một lượng ngoại tệ để chi cho việc lách lệnh cấm vận vũ khí của LHQ.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.