Giang Tô hủy dự án do biểu tình

29/07/2012 03:25 GMT+7

Ngày 28.7, hàng ngàn người biểu tình tại thành phố Khải Đông thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc để phản đối dự án xây đường ống dẫn nước thải từ Nhà máy giấy Oji của Nhật ra biển.

Nhiều người lo ngại nước thải sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Hoàn cầu thời báo dẫn lời một số người dân cho rằng một khi Nhà máy Oji hoạt động đầy đủ có thể xả ra 150.000 tấn rác thải mỗi ngày. Những người biểu tình đã xông vào các văn phòng chính quyền địa phương, đụng độ với cảnh sát, theo AFP. Đợt biểu tình buộc chính quyền địa phương tuyên bố hủy dự án này.

Trong khi đó, Nhà máy Oji phủ nhận dự án xây đường ống dẫn nước thải gây ô nhiễm và khẳng định việc dự án bị hủy không ảnh hưởng tới hoạt động của nhà máy. Cách đây hơn 3 tuần, giới chức thành phố Thập Phương thuộc tỉnh Tứ Xuyên cũng đã hủy dự án nhà máy kim loại vì dân chúng phản đối.

Minh Trung

>> Bắt hơn 100 người biểu tình trong ngày khai mạc Olympic
>> Biểu tình kiểu mới
>> Biểu tình lớn phản đối kết quả bầu cử Mexico
>> Biểu tình vì không được cho con bú
>> Nông dân Hàn Quốc biểu tình phản đối FTA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.