Phúc thẩm lại, tuyên án tử hình Phương “Ninh hột”

28/07/2012 10:16 GMT+7

(TNO) TAND tối cao ngày 27.7 mở phiên xử phúc thẩm (lần 2) đối với hai anh em bị cáo Nguyễn Tiến Phương, tức Phương “Ninh hột” và Nguyễn Tiến Chung, tức Chung “Ninh hột” về tội danh giết người. HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Phương và mức án chung thân đối với Chung.

Theo hồ sơ của vụ án, do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, ngày 30.5.2009, Phương “Ninh hột” chỉ đạo Chung cùng đàn em đánh đập hai anh Lê Văn Điệp, Nguyễn Minh Trí, sau đó đưa cả hai sang vùng núi Thập Vạn Đại Sơn, Trung Quốc giết chết rồi phi tang xác ở hai nơi khác nhau.

Ngày 23.8.2010, tại phiên tòa sơ thẩm, anh em Phương “Ninh hột” bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình. Sau khi có đơn kháng cáo, ngày 18.1.2011, tại phiên tòa phúc thẩm, anh em Phương thoát án tử hình. Tuy nhiên, ngày 3.8, Chánh án TAND tối cao đã ra kháng nghị đề nghị hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại.

Sau đó, Hội đồng thẩm phán đã quyết định hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại bởi Hội đồng xét xử phiên tòa này chưa đánh giá đúng vai trò, tính chất phạm tội của các bị cáo trong vụ án.

Ngày 30.5, tại Quảng Ninh, TAND tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm lại vụ án nhưng đã phải hoãn do luật sư của Phương có đơn xin hoãn phiên tòa do mới được mời bào chữa nên chưa kịp nghiên cứu hồ sơ vụ án.

P.H.S

>> Y án tử hình kẻ giết hàng xóm
>> Mua bán ma túy, lãnh án tử hình
>> Tuyên y án tử hình kẻ giết vợ rồi phi tang xác
>> Bị tử hình vì chém anh "cột chèo" lìa cổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.