Nhật Bản tặng chó cưng cho Tổng thống Nga

28/07/2012 11:25 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin, nổi tiếng là người yêu "thú cưng", hôm 27.7 đã đón chào chú chó có tên Yume, do chính quyền tỉnh Akita (Nhật Bản) gửi tặng ông qua đường hàng không.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin, nổi tiếng là người yêu "thú cưng", hôm 27.7 đã đón chào chú chó có tên Yume, do chính quyền tỉnh Akita (Nhật Bản) gửi tặng ông qua đường hàng không.

Theo hãng tin Interfax của Nga, Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga cho biết chính quyền tỉnh Akita tặng chó Yume cho ông Putin vì biết ông là người yêu chó cưng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn nước Nga đã giúp đỡ Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai động đất và sóng thần hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, món quà chó cưng Yume đến thủ đô Moscow của Nga chỉ một ngày trước khi ông Putin có buổi hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản về vấn đề tranh chấp quần đảo Kuril, mà phía Nhật gọi là Chishima.

Interfax cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông Putin nhận quà "thú cưng".

Vào năm 2010, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov tặng ông Putin một con chó được đặt tên là Baffi.

 Ông Putin quấn quýt bên chú chó cưng Baffi - Ảnh: AFP
Ông Putin quấn quýt bên chú chó cưng Baffi hồi năm 2010 - Ảnh: AFP

Trước đó, ông Putin còn nhận được một con cọp có tên Masha nhân dịp sinh nhật hồi năm 2008 và một con ngựa trong chuyến thăm và làm việc vùng Tatarstan.

Phúc Duy

>> Thủ tướng Nga “sắp thăm quần đảo Kuril”
>> Nhật có thể đưa lực lượng phòng vệ tới đảo tranh chấp
 >> Giảm căng thẳng, giữ tranh chấp
>> Tàu Trung Quốc đến gần đảo tranh chấp với Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.