Hải quân Nga muốn căn cứ ở nước ngoài

28/07/2012 03:40 GMT+7

RIA-Novosti ngày 27.7 dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov cho hay nước này đang tìm kiếm khả năng thiết lập căn cứ hải quân chủ chốt đầu tiên ở nước ngoài kể từ khi Liên Xô tan rã. Nhu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh Mỹ chuyển trọng tâm về châu Á-Thái Bình Dương còn Ấn Độ và Trung Quốc không ngừng tăng cường tiềm lực hải quân.

“Đúng là chúng tôi vẫn tìm kiếm căn cứ ở bên ngoài lãnh thổ liên bang cho hải quân. Chúng tôi cũng đang thảo luận những vấn đề liên quan tới thiết lập các trạm hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì tàu tại Cuba, Seychelles và Việt Nam”, Phó đô đốc Chirkov nói với RIA-Novosti. Cũng theo ông, 10 tàu chiến Nga đang có mặt tại Địa Trung Hải sẽ không ghé căn cứ đặt tại cảng Tartus của Syria do tình trạng xung đột ở nước này. Tuy nhiên, Moscow sẽ liên tục gửi tàu đến vùng biển trên.

Thụy Miên

>> Chiến lược mới của hải quân Nga
>> Tàu Hải quân Nga thăm Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.