Bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam

28/07/2012 03:52 GMT+7

Ngày 27.7, UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra từng chi tiết của 2 bộ xương cá ông (cá voi) tại di tích Lăng Tân (xã An Vĩnh), trước khi thực hiện việc phục dựng.

Theo nhận định ban đầu của các nhà chuyên môn, 2 bộ xương cá voi tại di tích Lăng Tân có niên đại hàng trăm năm và được xem là lớn nhất Việt Nam. Mỗi xương sườn cá voi dài gần 10 m. Công ty TNHH mỹ thuật Lê Vũ (Khánh Hòa) là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc phục dựng lại bộ xương cá voi; sau đó UBND huyện đảo Lý Sơn sẽ xây dựng nhà trưng bày nằm cạnh Lăng Tân cùng một số hạng mục phụ trợ khác với tổng kinh phí khoảng 15 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.