Ba ngày xảy ra 5 vụ cháy rừng

28/07/2012 16:25 GMT+7

(TNO) Hàng chục ha diện tích rừng thông và keo tại H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bị thiêu cháy trong nhiều ngày qua.

Liên tiếp trong 3 ngày (25.7 đến 27.7), tại núi Đùng Đỏ, thuộc xóm Bình Tân, xã Sơn Bình, H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra 5 vụ cháy rừng thiêu rụi hàng chục ha diện tích rừng thông và keo.

Đây là số diện tích rừng thông còn sót lại trong hệ thống rừng thông của dãy núi Đùng Đỏ, vốn trước đây chủ yếu trồng keo.

Ba ngày xảy ra 5 vụ cháy rừng 2
Trong ba ngày liên tiếp xảy ra 5 vụ cháy rừng tại H.Hương Sơn - Ảnh: Trương Hoa

Người dân tại đây cho hay, nếu tình trạng cháy rừng liên miên thì những chủ rừng như họ hết đường làm ăn. Nắng nóng nhiều ngày, nguồn nước dòng sông cạn kiệt, khi cháy rừng họ trở tay không kịp.

Điều đáng nói, các vụ cháy trên đều xảy ra khoảng 20 giờ, gây khó khăn cho việc chữa cháy.

Núi Đùng Đỏ nằm giáp ranh hai xã Sơn Thủy và Sơn Bình, H.Hương Sơn. Diện tích rừng đã giao trọn gói cho các chủ rừng.

Mặc dù đã được ứng cứu kịp thời, nhưng nạn cháy rừng xảy ra liên tiếp nhiều ngày đã khiến chính quyền địa phương và người dân hết sức lo lắng.

“Nhiều ngày qua, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng quên ăn, quên ngủ để canh rừng, phòng rừng cháy tiếp”, ông Nguyễn Văn Bảo, ngụ xã Sơn Thủy, chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu An, Trưởng ban phòng hộ rừng Ngàn Phố cho biết: "Số diện tích rừng do Ban phòng hộ Ngàn Phố quản lý bị cháy trong đợt nắng nóng này ước khoảng gần 10 ha".

Trương Hoa

>> Cháy rừng trên núi Bà Hỏa
>> Trắng đêm khống chế cháy rừng
>> Đốt nhang, cháy rừng
>> Cháy rừng thông 26 năm tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.