Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

27/07/2012 03:35 GMT+7

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), sáng 26.7, Đoàn đại biểu BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Thắp nến tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang Cần Thơ
- Ảnh: Tiến Trình

Dự lễ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An… Cùng ngày, các đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ LĐ-TB-XH, Thành ủy, UBND TP.Hà Nội đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối 26.7, tại Khu di tích 27.7 (xã Hùng Sơn, H.Đại Từ, Thái Nguyên), T.Ư Đoàn phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam đời đời tri ân các anh hùng liệt sĩ - Bản hùng ca non sông”. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Xuân Đương; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh tới dự.

Khu di tích 27.7 là nơi 300 cán bộ, bộ đội và nhân dân của Đại Từ dự lễ mít tinh và nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy ngày 27.7 hằng năm là ngày Thương binh toàn quốc, sau đổi là ngày Thương binh - Liệt sĩ. Phát biểu trong chương trình giao lưu, anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết từ nhiều năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa được tuổi trẻ cả nước hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực. Các hoạt động trong phong trào này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ. Theo thống kê của T.Ư Đoàn, trong tuần lễ cao điểm Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã thăm hỏi, tặng quà 151.781 mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ; xây mới, sửa chữa 3.875 nhà cho gia đình chính sách; thắp nến tri ân 873.419 ngôi mộ liệt sĩ tại 3.543 nghĩa trang, đền, đài liệt sĩ. Ngoài ra, thanh niên cả nước đã đóng góp hơn 1,5 triệu ngày công tu sửa, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ. Tổng giá trị quà tặng và ngày công lao động trong tuần lễ cao điểm có trị giá hơn 23,7 tỉ đồng.

Cùng ngày, tại nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Trị, Bình Định, Đồng Nai, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Quảng Nam, Nghệ An… đã diễn ra nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ.

TTXVN - Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.