Gã lái xe “đèo bòng” lãnh 14 năm tù

27/07/2012 22:50 GMT+7

(TNO) Mặc dù đã có vợ con nhưng gã tài xế vẫn “thả mồi bắt bóng” dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Ngày 27.7, TAND TP.HCM xử lưu động tại quận Tân Bình tuyên phạt Lê Văn Dũng (37 tuổi, quê Bình Định) 14 năm tù về tội “giết người”.

Dũng là tài xế lái xe khách tuyến Hà Nội - TP.HCM. Tuy đã có vợ con nhưng Dũng nói dối đã ly dị để gạ tình chị N.T.D (quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.Tân Bình, TP.HCM) bán trái cây dạo tại các quán nhậu.

Tháng 7.2011, vợ Dũng phát hiện chồng có phòng “nhì” nên nhiều lần gọi điện cho chị D. cảnh cáo.

Biết chuyện, chị D. cắt đứt liên lạc, chia tay với Dũng. Từ đó, Dũng nhiều lần liên lạc, năn nỉ và thậm chí hăm dọa nối lại tình cảm với chị D. nhưng không được.

Bị cáo Dũng ở phiên tòa lưu động nd
Bị cáo Dũng tại phiên tòa lưu động

Sáng 9.8.2011, Dũng thủ dao và đến phòng trọ chị D. năn nỉ. Bị chị D. từ chối, Dũng rút dao đâm chị D. 4 nhát. Nghe chị D. kêu cứu, người dân chạy đến đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân thoát chết. Còn Dũng, sau khi gây án đã đến cơ quan công an tự thú.

Do Dũng tự thú, thành khẩn khai báo nên HĐXX giảm cho Dũng một phần hình phạt, chỉ tuyên án như trên.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc Dũng bồi thường cho bị hại 150 triệu đồng tiền thuốc men, tổn thất tinh thần. 

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Tranh giành khách, một tài xế lãnh án tù
>> Khởi tố vụ tài xế xe “điên” làm chết 7 người
>> Chiêu "độc" phát hiện tài xế say xỉn
>> Bị dừng xe, tài xế bóp cổ CSGT
>> Khởi tố tài xế tông chết nữ sinh
>> Ô tô lật, tài xế thoát nạn
>> Cán chết người, tài xế xe buýt giam lỏng hành khách  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.