Tranh chấp nợ nần, chủ nợ bị sát hại

26/07/2012 16:30 GMT+7

(TNO) Tranh chấp nhau số nợ 200.000 đồng, con nợ đâm chủ nợ mất mạng. Hậu quả: Không những phải đi tù, con nợ còn phải bồi thường thêm hàng chục triệu đồng.

(TNO) Tranh chấp nhau số nợ 200.000 đồng, con nợ đâm chủ nợ mất mạng. Hậu quả không những phải đi tù, con nợ còn phải bồi thường thêm hàng chục triệu đồng.

Ngày 26.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Minh Toàn (34 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) 9 năm tù về tội “giết người”. Hội đồng xét xử (HĐXX) còn buộc Toàn bồi thường hơn 71 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Lê Minh Toàn 
Dẫn giải Lê Minh Toàn về trại giam

Tại tòa, Toàn khai quen biết Huỳnh Văn Tùng và nhiều lần mượn tiền trả góp của Tùng. Chiều 27.8.2011, trên đường về nhà, Toàn ghé tiệm tạp hóa mua 2 con dao gọt trái cây.

Khi đi đến trước số nhà 52 Bến Phú Định (P.16, Q.8), Toàn gặp Tùng đang đi trên đường. Hai bên lời qua tiếng lại cãi nhau về số tiền vay mượn. Tùng nói Toàn còn thiếu 400.000 đồng. Toàn chỉ thừa nhận còn thiếu 200.000 đồng.

Sau đó, Toàn lên xe máy định bỏ đi thì bị Tùng dùng tay nắm áo trùm lên đầu Toàn và đánh. Tuy không gây thương tích gì, nhưng Toàn tức giận lấy 2 con dao trên xe đâm Tùng tử vong. Sau khi gây án, Toàn đến cơ quan công an tự thú.

Tại phiên toà, Toàn tỏ ra ăn năn hối hận, xin lỗi gia đình bị hại tha thứ. Trước đó, gia đình Toàn cũng bồi thường, phụ giúp một phần chi phí ma chay.

Phía gia đình bị hại yêu cầu Toàn bồi thường  chi phí hơn 300 triệu đồng: gồm tiền tổn thất tinh thần, cấp dưỡng nuôi con, nuôi mẹ của Tùng và chi phí tổ chức đám ma.

Tuy nhiên, trừ đi số tiền Toàn đã bồi thường, HĐXX chỉ chấp nhận một phần số tiền của bị hại đưa ra.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Án mạng trên sà lan
>> Án mạng từ vụ va chạm giao thông
>> Án mạng từ tiệm internet
>> Án mạng trong quán ăn hát với nhau
>> Bạo lực gia đình thành án mạng
>> Án mạng tại vũ trường
>> Án mạng ở quán thịt chó
>> Án mạng tại quán sinh tố
>> Án mạng từ cái nhìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.