Tấm lòng tri ân từ người trẻ

27/07/2012 03:10 GMT+7

Những ngọn đèn tri ân bằng năng lượng mặt trời đang thắp sáng hằng đêm các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ tại Vĩnh Phúc.

Gần 2 tháng nay, hàng trăm phần mộ ở nghĩa trang liệt sĩ xã Liên Châu (H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc) không còn hiu quạnh mỗi khi màn đêm buông xuống. Những đêm tối trời, đứng trên triền đê sông Hồng nhìn xuống, hai cột đèn sừng sững trước tượng đài khắc tên liệt sĩ tỏa ánh sáng vàng, phủ khắp nghĩa trang, tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo.

Gần 6 năm làm công việc quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ xã Liên Châu, ông Phan Văn Tĩnh trải lòng: “Nhắc đến nghĩa trang khiến nhiều người liên tưởng đến sự lạnh lẽo, cô liêu. Còn ở nghĩa trang này, mỗi phần mộ được xây cất khang trang, hàng cây cảnh xung quanh thường xuyên có bàn tay con người cắt tỉa gọn gàng”. Nhưng đêm xuống, nghĩa trang vẫn là nơi cô quạnh, ít người muốn qua lại.

 Tuổi trẻ Vĩnh Phúc thắp hương tri ân tại Tượng đài liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: Đỗ Toàn
Tuổi trẻ Vĩnh Phúc thắp hương tri ân tại Tượng đài liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: Đỗ Toàn

Trước khi có đèn năng lượng mặt trời, UBND xã Liên Châu đã lắp đặt hai bóng điện thắp sáng nghĩa trang nhưng cũng chỉ được bật cầm chừng, chủ yếu phục vụ ngày lễ, tết. Nhà ông Tĩnh nằm cách nghĩa trang không xa, ngày đầu tiên nhìn chùm đèn tỏa sáng xuống các phần mộ liệt sĩ, ông Tĩnh thao thức cả đêm. “Từ khi có ngọn đèn, vào những ngày trời nóng, cứ tối đến, khoảng đất trống cạnh cổng nghĩa trang là điểm hẹn quen thuộc của bà con nhân dân gọi nhau ra ngồi hóng gió, chuyện trò rôm rả”, ông Tĩnh cho biết.

Còn tại xã Đại Tự, ngọn đèn tri ân mới được đưa vào thắp sáng ở nghĩa trang liệt sĩ trước dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ khiến người dân, thân nhân liệt sĩ khấp khởi vui mừng. Ông Ngô Minh Quất, nhà ở thôn Đại Tự 4, kể rằng ngồi đâu cũng thấy người dân trong xã bàn luận về cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng nghĩa trang liệt sĩ. “Có đèn thắp sáng hàng đêm, gia đình có mộ phần đặt tại nghĩa trang có thêm sự sẻ chia, an ủi từ các bạn trẻ khi đây là công trình do họ quyên góp mà thành”, ông Quất nói.

Sát cánh cùng Đoàn thanh niên tổ chức lắp đặt, vận hành cột đèn đặt tại nghĩa trang liệt sĩ, Phó chủ tịch UBND xã Đại Tự, ông Nguyễn Duy Tá nhìn nhận, dùng năng lượng mặt trời thắp sáng nghĩa trang là ý tưởng độc đáo. Cũng theo ông Tá, ủy ban xã từng tính đến chuyện kéo đường dây điện làm cột đèn cao áp nhưng chưa thể thực hiện vì nguồn kinh phí ở xã còn eo hẹp. Trong khi đó, đèn dùng năng lượng mặt trời thắp sáng hằng đêm ở nghĩa trang vừa thân thiện với môi trường, lại không tiêu tốn điện lưới quốc gia.

Chương trình Ngọn đèn tri ân do Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc triển khai phát động từ tháng 3.2012, với mong muốn khơi dậy lòng tri ân từ các bạn trẻ. Sau gần 3 tháng triển khai, đã có 177 ngọn đèn tri ân được lắp đặt tại 130 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ. Theo đó, ở mỗi nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ sẽ lắp đặt ít nhất 1 cột đèn với giá trị khoảng 7 triệu đồng. Trên mỗi cột đèn có gắn tấm pin thu năng lượng mặt trời. Năng lượng dư thừa sẽ được dẫn về ắc quy tích điện đặt bên trong thân cột. Mỗi cột đèn đều có lắp đặt bảng điều khiển điện tử, giúp người vận hành dễ dàng thực hiện các thao tác cài đặt tự động thời gian tắt, bật.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc Trần Việt Cường cho biết, giá trị mỗi ngọn đèn không quá lớn nhưng chương trình đã khơi dậy tấm lòng tri ân của bạn trẻ bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Ngoài lực lượng thanh niên, chương trình lắp đặt Ngọn đèn tri ân có sự đồng cảm, ủng hộ nhiệt thành từ  cộng đồng xã hội.

Ngày đầu tiên phát động chương trình tại đêm thi chung kết Hoa khôi Vĩnh Phúc diễn ra hồi giữa tháng 3.2012, chương trình đã tiếp nhận kinh phí đủ lắp đặt hàng chục cột đèn từ tiền bán vé và ủng hộ của khán giả. Trong các chi đoàn khối trường học, khu vực nông thôn, chương trình Ngọn đèn tri ân cũng tạo ra không khí sôi nổi. Thế nên, ngoài một ngọn đèn do Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc gửi về, nghĩa trang liệt sĩ ở nhiều xã còn có thêm ngọn đèn do thanh niên và người dân địa phương cùng góp kinh phí lắp đặt.

 Phan Hậu

>> Tri ân liệt sĩ
>> Thay lời muốn nói" tri ân Mẹ mùa Vu Lan
>> Thả 10.000 đèn hoa đăng tri ân liệt sĩ
>> Tri ân liệt sĩ Nhà giàn DK1: Hy sinh khi chưa biết mặt con
>> Thành cổ Quảng Trị lung linh ngọn nến tri ân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.