Sạt lở đất, 2 vợ chồng mất tích

26/07/2012 10:49 GMT+7

(TNO) Khoảng 1 giờ sáng nay 26.7, tại xóm Phe Phán (xã Sơn Vĩ, H.Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã gây ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

>> Quốc lộ 6 bị ách tắc vì sạt lở đất đá>> Sạt lở đất ở Yên Bái: 2 người chết, 4 căn nhà bị sập
>> Thêm một vụ sạt lở đất
>> Sạt lở đất làm 5 người chết và mất tích
>> Lai Châu: Lũ quét, sạt lở đất làm 2 người chết
>> Lũ quét, sạt lở đất làm 5 người chết, 5 người mất tích

Trên 1.000 m3 đất đá đã đổ ập xuống, vùi lấp nhà của 2 hộ gia đình và làm hư hỏng 1 căn nhà khác.

Chính quyền địa phương xác nhận, ông Lèng Văn Siều (48 tuổi) và vợ là bà Chảo Thị Thào (54 tuổi) bị mất tích trong vụ sạt lở này.

Theo anh Vi Văn Sính, người sinh sống gần khu vực xảy ra vụ sạt lở đất, trong lúc đang ngủ, cả nhà anh giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động rất lớn.

Một lát sau, dưới trời mưa tầm tã, bà con trong xóm hô hào nhau đi cứu vợ chồng ông Siều bị đất đá vùi lấp.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Lũng Làn đã huy động cán bộ, chiến sĩ tổ chức cứu hộ cứu nạn.

Tuy nhiên, trời vẫn mưa to, khối lượng đất đá sạt lở lớn, khu đồi vẫn tiếp tục sạt lở nên đội tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Tô Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.