Khai quật thành lũy đá cổ ở Hà Tĩnh

26/07/2012 15:18 GMT+7

(TNO) Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh đang tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ học thành lũy đá cổ ở H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

(TNO) Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đang tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ học thành lũy đá cổ ở H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

>> Hà thành có người buôn chó đá!
>> Con đường “đâm xuyên” thành Cổ Loa
>> Triển khai hai dự án trùng tu di tích có quy mô lớn ở Thừa Thiên - Huế

Theo ông Võ Hồng Hải, Giám đốc Sở, sau khi có Quyết định về việc thăm dò, khai quật khảo cổ của Bộ VH-TT-DL, Sở phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích Lũy đá cổ, xã Kỳ Lạc, H.Kỳ Anh.

Khai quật thành lũy đá cổ ở Hà Tĩnh
Một đoạn của thành lũy đá cổ ở Kỳ Anh được phát lộ 

Khai quật thành lũy đá cổ ở Hà Tĩnh 2
Cấu trúc dưới chân thành lũy đá cổ về phía bắc được phát lộ

Theo đó, các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ trên diện tích 200 m2 thuộc vùng đồi núi của xã Kỳ Lạc, H.Kỳ Anh để xác định niên đại, hệ thống kiến trúc và các di vật liên quan đến thành lũy đá cổ… Dự kiến đợt khai quật kéo dài từ 23.7 đến 23.8.

Được biết, thành lũy đá cổ ở Kỳ Anh được xây dựng vào thời phân tranh Trịnh - Nguyễn (thế kỷ 17). Thành lũy này của nhà Trịnh xây dựng lên nhằm chống lại sự xâm lược của chúa Nguyễn.

Qua những đợt khảo sát trước đây, thành lũy đã được phá lộ hơn 500 m còn nguyên vẹn.

"Sau khi có kết quả của đợt khai quật thành lũy đá cổ ở Kỳ Anh, chúng tôi sẽ lập hồ sơ khoa học trình Bộ VH-TT-DL để  được công nhận di tích cấp quốc gia", ông Hải nói.

Tin, ảnh: Trương Hoa - Lê Bá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.