Tàu ngầm Úc bắn chìm tàu chiến Mỹ

25/07/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Một chiếc tàu ngầm Úc đã đánh chìm một tàu chiến cũ của Mỹ trong cuộc tấn công bằng ngư lôi ngoài khơi quần đảo Hawaii (Mỹ) hôm 22.7 như một phần cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2012).

Theo tờ Daily Mail, chiếc tàu HMAS Farncomb của Úc đã bắn một quả ngư lôi Mark 48 vào thân chiếc Kilauea có lượng choán nước 12.100 tấn, khiến con tàu vỡ đôi và chìm xuống dưới mặt biển sau đó 40 phút.

Tàu ngầm Úc bắn chìm tàu chiến Mỹ
Tàu Kilauea của Mỹ bị bắn chìm - Ảnh: Bộ Quốc phòng Úc

Tàu Kilauea là tàu chở đạn dược được đưa vào sử dụng từ tháng 8.1968 và được cho "về hưu" vào tháng 9.2008.

Vào đầu tháng này, hãng AP cho biết hải quân Mỹ đã nối lại việc sử dụng các tàu chiến cũ làm mục tiêu luyện tập và đánh chìm chúng, sau gần hai năm tạm ngưng vì những lo ngại về môi trường và chi phí.

Úc là một trong 22 quốc gia tham dự cuộc tập trận hải quân bao gồm 6 tàu ngầm và 40 tàu chiến.

Hai con tàu cũ khác là chiếc Niagara Falls và Concord cũng sẽ được gửi xuống "nấm mồ đại dương" bằng ngư lôi hoặc bom trong cuộc tập trận RIMPAC năm nay.

Sơn Duân

>> Tàu chiến tham dự cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương
>> Tập trận hải quân lớn nhất thế giới
>> Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới khai diễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.